Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành: Phục vụ dân phải hướng về dân

Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành: Phục vụ dân phải hướng về dân ảnh 1

Ông Nguyễn Chí Thành - Ảnh: G.T.S.

* Thưa thiếu tướng, với tư cách là tân giám đốc Công an TP.HCM, ông tập trung ưu tiên giải quyết những vấn đề gì?

- Thường vụ đảng ủy, ban giám đốc Công an TP.HCM sẽ tập trung giải quyết các vấn đề: thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Thành ủy về “lãnh đạo phát triển, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư”.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM luôn nâng cao chất lượng công tác, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm huy động sức mạnh toàn dân trong phòng chống tội phạm.

Đồng thời chủ động phòng ngừa, tấn công tội phạm, kéo giảm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Tập trung trấn áp tội phạm từ các địa phương khác đến gây án tại TP.HCM, đấu tranh quyết liệt với tội phạm có tổ chức, mầm mống tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm giết người, cướp có vũ khí, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao, tội phạm môi trường…

Thực hiện hiệu quả các đề án phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, kiềm chế ùn tắc và kéo giảm tai nạn giao thông…

* Tình hình tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm giết người, cướp có vũ khí, cướp giật, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm môi trường… trên địa bàn TP.HCM đang diễn biến khá phức tạp. Thời gian tới Công an TP.HCM có những quyết sách gì để trấn áp các loại tội phạm này?

- Trong thời gian tới Công an TP.HCM chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống các loại tội phạm, quyết tâm làm chuyển biến tình hình trật tự an toàn xã hội tại TP.HCM Trong đó, chúng tôi ưu tiên việc vô hiệu hóa các điều kiện phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm.

Cụ thể: mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường quản lý, nắm chắc di biến động của số có tiền án, tiền sự; triệt phá các đường dây hoạt động của tội phạm, các tụ điểm cờ bạc, ma túy, mại dâm…

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên, chỉ riêng lực lượng công an thì chưa đủ mà cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là các tầng lớp nhân dân.

*Tình trạng thanh thiếu niên đua xe trái phép, tụ tập lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự đang trở thành vấn nạn của TP.HCM. Trong khi đó, việc xử lý chưa nghiêm khiến các đối tượng tỏ ra coi thường pháp luật. Thiếu tướng có những chỉ đạo gì để giải quyết vấn đề này?

- Để giải quyết tình trạng trên, ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều kế hoạch về phòng chống tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP.HCM.

Trong đó, tập trung xử lý kiên quyết các đối tượng tham gia, tái phạm hành vi đua xe trái phép, chạy xe gây rối; có biện pháp giáo dục, kiểm điểm đối tượng “nổi” tại địa phương nơi cư ngụ để răn đe hoặc đưa vào diện quản lý theo nghị định của Chính phủ.

Giao công an quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý các hàng quán kinh doanh có điều kiện hoạt động quá thời gian quy định, thường xuyên để đối tượng lợi dụng tụ tập chuẩn bị đua xe, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình, hậu quả, tác hại của tình trạng tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng để vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông, tăng cường quản lý, giáo dục con em.

Tuy nhiên, theo tôi, giải quyết vấn nạn trên là một việc làm lâu dài, thường xuyên. Ngoài lực lượng công an cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể; nâng cao vai trò giáo dục, quản lý con, em trong mỗi gia đình, nhà trường, đặc biệt là những gia đình có con, em vi phạm.

* Xin cảm ơn thiếu tướng. Xin chúc thiếu tướng và toàn thể lực lượng Công an TP.HCM gặt hái nhiều thành công trong công tác!

Theo HOÀNG KHƯƠNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm