Thiếu cán bộ pháp chế

“Đã vậy, những năm gần đây xuất hiện tình trạng chảy máu chất xám. Cán bộ, lãnh đạo làm công tác pháp chế xin ra khỏi biên chế để làm việc cho các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh” - ông Tụng nói. Điều này khiến một số tổ chức pháp chế vốn đã thiếu cán bộ có kinh nghiệm lại càng thiếu hơn.

Trong khi đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thì không bố trí được cán bộ làm công tác pháp chế vì thiếu biên chế, có biên chế lại không tìm được người đủ tiêu chuẩn. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, hiện tổng số cán bộ làm công tác pháp chế của các cơ quan bộ, ngang bộ là hơn 500 người, trung bình mỗi tỉnh, TP có 20-50 cán bộ.

Đ.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm