Thành phố Vĩnh Long bắt đầu hoạt động từ ngày 4-5

Theo ông Vũ, để các cơ quan hành chính thành phố hoạt động tốt cần phải chi khoảng một tỷ đồng cho việc thay đổi con dấu, bảng hiệu, biểu mẫu hồ sơ hành chính... Để chào mừng sự kiện thị xã được công nhận thành phố vào dịp 30-4, thị xã Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động như đốt pháo hoa, đua ghe ngo, các hoạt động văn hóa nghệ thuật...

Ngày 10-4, Thủ tướng công nhận thị xã Vĩnh Long lên thành phố Vĩnh Long. Thành phố được thành lập trên cơ sở hiện trạng, gồm bảy phường, bốn xã thuộc thị xã Vĩnh Long hiện nay.

N.VẸN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm