Thăm dò ý kiến trẻ em để sửa luật

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Bộ Tư pháp phối hợp với các tổ chức Childfund, Plan, Unicef… thực hiện cuộc thăm dò tại 10 tỉnh, TP qua ba hình thức: Mạng Internet (ykientreem.molisa.gov.vn; plo.vn; hoahoctro.vn; 18001567.vn); tổng đài tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho trẻ em 18001576; phiếu hỏi trực tiếp.

Cuộc thăm dò được chia ra làm nhiều đợt với các nội dung khác nhau. Trước mắt, đợt đầu tiên sẽ thực hiện từ ngày 12 đến 19-7 với hai nội dung thăm dò: Diễn đàn trẻ em và độ tuổi trẻ em (được coi là trẻ em ở độ tuổi dưới 16 hay dưới 18).

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm