Tăng cường sức mạnh chiến đấu của toàn quân

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu các đại biểu phân tích rõ tình hình, nêu bật những thành tích mà Quân ủy đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những thiết sót, khuyết điểm; phân tích nguyên nhân, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2013 và những năm tiếp theo.

Theo Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2012, Quân ủy Trung ương đã tham mưu có hiệu quả cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kịp thời xử lý đúng các tình huống, thực sự là nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc.

Năm 2013, toàn quân tăng cường hơn nữa sức mạnh chiến đấu, đổi mới toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong đó, tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác nắm bắt và dự báo tình hình, không để bị bất ngờ; bảo đảm toàn quân luôn sẵn sàng chiến đấu cao, giữ ổn định biển Đông, nội địa, biên giới…; bảo đảm an toàn cho các sự kiện chính trị của đất nước.

AT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm