Sự im lặng của bộ trưởng

Do đó bên lề hành lang Quốc hội ngày 13-6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan báo chí.

Tuy nhiên, thay vì trả lời nói rõ các biện pháp chỉ đạo, giải pháp khắc phục hậu quả, công tác rà soát ngăn chặn các vụ việc tương tự có thể xảy ra để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân sống gần khu vực thủy điện thì vị tư lệnh ngành công thương lại chọn cách im lặng, từ chối trả lời và nhanh chóng “thoát” khỏi vòng vây của báo chí.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Hoàng từ chối trả lời báo chí về các vấn đề bức xúc của nhân dân, cử tri, dư luận về công tác quản lý thủy điện. Trước đó, khi xảy ra các vụ việc như thủy điện xả lũ gây ngập ở miền Trung hay sự mất an toàn của các công trình thủy điện, ông Hoàng cũng chọn cách im lặng…

Sự im lặng này thật khó có thể thông cảm, bởi hơn lúc nào hết, nhân dân và cử tri đang rất lo lắng, bất ổn trước sự thiếu an toàn của các công trình thủy điện. Họ mong muốn với trách nhiệm là tư lệnh ngành, ông Hoàng phải có những chia sẻ, có những khẳng định mạnh mẽ trong việc xử lý nghiêm các công trình thủy điện sai phạm, bảo vệ an toàn tính mạng tuyệt đối cho người dân. Tuy nhiên, không hiểu sao ông Hoàng vẫn cứ im lặng…

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm