Quân khu 5: Phát triển cao su gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng

Theo đó, hai bên sẽ cùng tham gia giúp đỡ nhân dân các vùng trồng cao su phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng cường an ninh quốc phòng. Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN sẽ hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật trồng cao su trên một số diện tích đất đai nhàn rỗi của các đơn vị thuộc Quân khu V cùng các vấn đề liên quan đến phát triển cây cao su chủ yếu ở Tây Nguyên.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN cũng sẽ huy động các nguồn lực, phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu V tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ tại các đơn vị trực thuộc tập đoàn để bảo vệ tài sản cho nhân dân (chống mất cắp mủ cao su, bảo vệ nhà máy, vườn cây …); quản lý, huy động lực lượng dự bị động viên, thực hiện công tác phòng thủ dân sự nhằm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

NGUYÊN HỒNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm