Quân cảng Cam Ranh đón tàu ngầm 185- Khánh Hòa

Trưa 2-7, việc lai dắt tàu ngầm 185- Khánh Hòa từ tàu vận tải Rolldock Storm của hãng Rolldock (Hà Lan) về quân cảng Cam Ranh đã hoàn thành. Khi cờ đỏ sao vàng được kéo lêm phần cao nhất của thân tàu ngầm 185 - Khánh Hòa, tất cả các tàu trong quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đồng loạt kéo còi chào đón chiếc tàu ngầm kilo thứ tư của Hải quân Việt Nam vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189.

Tàu ngầm 185- Khánh Hòa đang vào quân cảng Cam Ranh. Ảnh: HOÀI QUỐC

Sáng sớm cùng ngày, tàu vận tải Rolldock Storm đã tiến hành mở van đáy, bơm nước vào, làm chìm dần một phần thân tàu xuống vịnh Cam Ranh để tàu ngầm 185- Khánh Hòa tiếp nước. Tiếp đó, các tàu lai dắt kéo tàu ngầm ra khỏi thân tàu vận tải Rolldock Storm rồi đưa về quân cảng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tàu ngầm 185- Khánh Hòa được tàu vận tải Rolldock Storm chở từ Nhà máy Đóng tàu Admiralty ở Saint Petersburg (Nga) về Cam Ranh ngày 30-6 sau hải trình hơn sáu tuần. Chiếc tàu ngầm này được hạ thủy ngày 28-3-2014, sau đó được đưa lên tàu vận tải Rolldock Storm để về Việt Nam sau khi đã thực hiện một số chuyến thử nghiệm trên biển Baltic. Đây là tàu ngầm thứ tư trong số sáu tàu ngầm chạy bằng động cơ điện - diesel lớp Varshavyanka 636.1 (NATO gọi là kilo) mà Việt Nam đặt hàng cho Nga sản xuất. Trước đó, ba tàu ngầm kilo khác đã được đưa về Việt Nam, biên chế vào Lữ đoàn tàu ngầm 189 gồm các tàu ngầm 182 - Hà Nội (về Cam Ranh ngày 1-1-2014), 183 - TP Hồ Chí Minh (về ngày 19-3-2014) và 184 - Hải Phòng (về ngày 31-1-2015). Chiếc tàu ngầm kilo thứ năm là 186 - Đà Nẵng đã hạ thủy, ra mắt ngày 28-12-2014 và đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm. Còn tàu 187 Bà Rịa - Vũng Tàu khởi đóng từ ngày 28-5-2014. Theo kế hoạch, hai tàu ngầm kilo còn lại sẽ được phía Nga bàn giao cho Việt Nam trong giai đoạn 2015-2016.
Tàu ngầm lớp kilo 636 dài gần 74m, rộng 9,9m, có lượng giãn nước 3.000-3.950 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, hoạt động ở độ sâu trung bình 240m, có thể lặn sâu tối đa 300m. Mỗi tàu tàu có thủy thủ đoàn 52 người, có tầm hoạt động 6.000-7.500 hải lý, thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm