Phong trào dân vận phải bám sát mục tiêu an dân

Ông Võ Ngọc Châu, Phó Trưởng ban Dân vận, cho biết trong tình hình kinh tế khó khăn năm 2012, hệ thống dân vận các cấp đã tăng cường bám sát diễn biến đời sống, việc làm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kịp thời đề xuất các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống người nghèo như: vận động chủ phòng trọ không tăng giá; tăng điểm bán lẻ hàng bình ổn giá về vùng ven, khu lao động; trợ vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp…

Góp ý trọng tâm công tác dân vận 2013, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị hệ thống dân vận các cấp tập trung tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương rà soát lại các chủ trương, chính sách để kịp thời bổ sung, điều chỉnh phù hợp với mục tiêu đảm bảo an dân. Trong đó, cần chú ý các chính sách liên quan trực tiếp đến người dân như: cải cách thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cấp phép đầu tư xây dựng, thực hiện các dự án di dời, giải tỏa, tái định cư…

Dịp này, có 13 tập thể được Thành ủy trao tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc công tác dân vận 2012 và 26 đơn vị nhận giấy khen của Ban Dân vận Thành ủy TP.

BÌNH MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm