Phó thủ tướng chỉ đạo trả nguồn nước về sông Vu Gia

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT khẩn trương thiết lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn; tính toán, giải quyết bài toán phối hợp xả nước mùa kiệt giữa các hồ trên lưu vực. Bộ NN&PTNT nghiên cứu xây dựng các hồ chứa nước trên lưu vực để bổ sung nước cho hạ lưu sông Vu Gia, giải pháp ngăn nguy cơ cắt dòng sông Vu Gia về sông Thu Bồn tại Đại Lộc.

Ông Huỳnh Vạn Thắng - phó giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng - cho rằng so với kiến nghị mức xả nước qua cống điều tiết thủy điện Đăk Mi 4 về lại sông Vu Gia của TP là 47m3/s thì mức xả 25m3/s còn rất hạn chế.

Vì vậy, sở sẽ tham mưu cho TP tiếp tục kiến nghị Chính phủ chỉ đạo IDICO thiết kế xây dựng cống xả nước lớn hơn mức 25m3/s. Bởi nếu quy định cứng nhắc cống xả 25m3/s, khi hạn hán khô kiệt nước thì không cách gì tăng khẩu độ cống để nâng mức xả nước được.

Cả vùng hạ lưu là TP Đà Nẵng, các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, TP Hội An (Quảng Nam) với 1,7 triệu dân sẽ thiếu nước sinh hoạt, xâm nhập mặn và hơn 10.000ha lúa không có nước tưới.

Theo V.HÙNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm