Phấn đấu năm 2020 Ninh Thuận thoát nghèo

Theo báo cáo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Chí Dũng, năm 2011, Ninh Thuận có bước tăng trưởng kinh tế khá ổn định, GDP đạt 10,6%. Tỉ lệ hộ nghèo giảm 2%, còn 13,4%.

Phấn đấu năm 2020 Ninh Thuận thoát nghèo ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà gia đình cố AHLLVT Pinăng Tắc tại xã Phước Tiến, huyện Bác Ái. Ảnh: VM

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý Ninh Thuận cần phát triển cây nho, cây neem, cây cao su, đồng cỏ, nuôi bò sữa để hình thành các nhà máy rượu vang nho, chiết xuất sản phẩm từ neem, cao su thô, chế biến sữa. Ninh Thuận cũng cần quan tâm hơn nữa chính sách dân tộc, người nghèo. Đặc biệt, người dân di dời về khu tái định cư nhường chỗ xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân, phải có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ và ổn định lâu dài. Phấn đấu đến năm 2020, Ninh Thuận phải thoát ra khỏi tỉnh nghèo.

Trước đó, ngày 21-4, Chủ tịch nước đã đến thăm hỏi đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Phước Tiến (huyện Bác Ái), xã thí điểm thực hiện mô hình “tam nông” Phước Hậu (huyện Ninh Phước) và đồng bào thôn Vĩnh Trường (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) - nơi dự kiến xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm