Phải tập trung chống hạn, chống dịch bệnh

Theo bộ trưởng, nắng nóng có thể tiếp tục kéo dài, hạn hán sẽ gay gắt hơn nên Quảng Ngãi phải tập trung công tác chống hạn bằng những biện pháp như xác định rõ vùng thiếu nước, cơ cấu lại giống, mùa vụ phù hợp trong vụ hè thu. Bộ trưởng cũng yêu cầu Quảng Ngãi cần đặc biệt chú ý phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch cúm H5N1 và các dịch bệnh liên quan đến gia súc, gia cầm. Đồng thời đặc biệt quan tâm tạo mọi điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển làm kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Để thực hiện công tác chống hạn và xâm nhập mặn vụ hè thu năm 2013, Quảng Ngãi đã có tờ trình xin hỗ trợ 70 tỉ đồng, đồng thời kiến nghị đầu tư kinh phí cho sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước, dự án đập ngăn mặn sông Trà Bồng và triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới.

LUẬN NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm