NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27-2):

Phải đảm bảo cho người dân được khám chữa bệnh tốt nhất

Chủ tịch nước mong ngành y tế mạnh dạn đề xuất những cơ chế, chính sách mới nhằm tạo thuận lợi hơn cho sự phát triển, chăm lo tốt hơn sức khỏe nhân dân.

Phải đảm bảo cho người dân được khám chữa bệnh tốt nhất ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho các cán bộ ngành y tế có nhiều đóng góp cho ngành. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và tổng kết hai năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn thời gian tới ngành y tế thực hiện tốt hơn nữa việc phòng chống dịch bệnh; phấn đấu xây dựng một nền y tế hiệu quả, phát triển và công bằng. Thủ tướng chỉ đạo ngành y tế đẩy mạnh hơn nữa xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe để người dân được khám chữa bệnh trong điều kiện tốt nhất. Nhân dịp này, Thủ tướng đã trao danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho 73 thầy thuốc.

T.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mới

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mớiLENS

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác.