Ông Huỳnh Phong Tranh tái đắc cử Bí thư tỉnh Lâm Đồng

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa 9 gồm 55 người, Ban thường vụ Tỉnh ủy 15 người và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng là 15 người.

Ông Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2010-2015, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Các ông Huỳnh Đức Hòa (Chủ tịch UBND tỉnh), Nguyễn Xuân Tiến và Vũ Công Tiến được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư. 

Ông Huỳnh Phong Tranh tái đắc cử Bí thư tỉnh Lâm Đồng ảnh 1
Ông Huỳnh PhongTranh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỉ cương, phát huy mọi nguồn lực, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảm bảo quốc phòng an ninh, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững”, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 9 Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 15-16%; GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt từ 44 triệu rưỡi đến 46 triệu 200 nghìn đồng, tăng hơn gấp đôi so với năm 2010; tổng kim ngạch xuất khẩu cả nhiệm kỳ đạt 2 nghìn 860 triệu đô-la; hàng năm giải quyết việc làm cho 30 nghìn lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 8%.

Đại hội cũng đã xác định các khâu đột phá, các công trình và địa bàn trọng điểm để nhằm đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của địa phương, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra.

Trong đó đặc biệt chú trọng các khâu đột phá về: phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông-lâm sản và khai thác khoáng sản, đẩy mạnh đầu tư toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội

Theo Khắc Lịch (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm