Ninh Thuận cần tập trung bốn ngành mũi nhọn

Ông Anh đánh giá cao tỉnh Ninh Thuận có bước phát triển kinh tế-xã hội nhanh sau 20 năm tái lập tỉnh (1992-2012). Điển hình là thu ngân sách năm 2011 đạt 1.162 tỉ đồng, tăng gấp ba lần so với năm 2008. Tỉ lệ hộ nghèo còn 13,4%, giảm 2% so năm trước.

Ông Lê Hồng Anh cũng lưu ý tỉnh Ninh Thuận tập trung bốn ngành kinh tế mũi nhọn đã được quy hoạch là năng lượng sạch, du lịch, nông lâm-thủy sản và sản xuất, chế biến. Đặc biệt, Ninh Thuận cần quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo và đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo cho dân.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm