HÀ NỘI SƠ KẾT MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4

Nhiều cán bộ sai phạm đã bị xử lý

Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 8 và 9-4 để xem xét, thảo luận một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội, công tác cán bộ, đồng thời sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

Trong phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “Nhờ chủ động, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Hà Nội đã tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng đội ngũ cán bộ, cũng như mọi công tác khác. Đặc biệt, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tổ chức thí điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố đã có tác dụng giáo dục cảnh báo, hạn chế được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên trong toàn bộ Đảng bộ TP…”. Bên thềm hội nghị, ông Nghị cho hay Hà Nội đã xử lý kiên quyết các trường hợp cán bộ bị phát hiện có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống. “Chỉ riêng lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, TP đã kỷ luật nhiều cán bộ với các hình thức thôi chức, cảnh cáo, khiển trách…” - ông Nghị nói.

Đánh giá về tình hình kinh tế, xã hội của thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nêu bật: Kinh tế của Hà Nội đang dần hồi phục, đạt các mốc tăng trưởng đáng ghi nhận trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, tốc độ tăng trưởng GDP quý I-2013 của Hà Nội ước tăng 7,5%, cao hơn mức 7,3% của năm 2012… Các ngành dịch vụ, du lịch, nông nghiệp… đều đạt mức tăng trưởng ấn tượng và cao hơn cùng kỳ hằng năm. Đặc biệt, tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn TP ước đạt 42.912 tỉ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Trong đó, đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng…

Tuy nhiên, Hà Nội vẫn còn nhiều khó khăn bủa vây đặc biệt là suy thoái ở lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chưa có dấu hiệu khả quan; lạm phát vẫn còn ở mức cao; các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn; năng lực cạnh tranh (PCI) của TP giảm so với năm trước… Ông Thảo đề nghị các ngành của Hà Nội phải tập trung giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bằng các nhóm giải pháp như hỗ trợ thị trường, giải quyết hàng tồn kho, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại; triển khai hiệu quả gói 100 tỉ đồng về hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp; khơi thông thị trường bất động sản

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm