Nhà nước phải có trách nhiệm chính phòng, chống thiên tai

Rất nhiều đại biểu đề nghị cân nhắc nội dung dự thảo về nguyên tắc “phòng, tránh thiên tai là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân, trong đó cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau, Nhà nước hỗ trợ”. Theo các đại biểu, nguyên tắc “Nhà nước hỗ trợ” không hợp lý mà nên sửa lại “Nhà nước chịu trách nhiệm” để khẳng định vai trò chủ đạo, trách nhiệm chính của Nhà nước trong phòng, chống thiên tai và bố trí ngân sách cho hoạt động này. Đồng thời, các đại biểu cũng yêu cầu làm rõ các loại quỹ và mô hình quản lý, sử dụng các quỹ. Luật cũng cần nhấn mạnh công tác phòng ngừa, dự báo; không để xảy ra thiên tai mới lo khắc phục.

Ngoài ra, đa số đại biểu cũng cho rằng không nên quy định “cứng” 18 loại thiên tai trong luật vì khi cần bổ sung, thay đổi lại khó.

BÌNH MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm