Người dân bức xúc trước việc giá cả tăng nhanh

Vấn đề gây bức xúc nhất đối với người dân TP trong năm qua là giá cả tăng nhanh (chiếm tỉ lệ 91,64%), tiếp theo là vệ sinh an toàn thực phẩm (76,66%), tiền lương và thu nhập (72,78%), tai nạn giao thông (69,97), các vụ việc tham nhũng, lãng phí (67,16%).

Cũng theo kết quả thăm dò này, những việc người dân mong muốn được giải quyết nhất trong thời gian tới là: Bảo đảm chính sách an sinh xã hội (66,38%), bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị (57,03%). Tiếp theo là các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh xây dựng các công trình công cộng và hạ tầng để phát triển đô thị bền vững, thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

Về triển vọng phát triển của TP trong năm 2013, đa số ý kiến đều tin tưởng các lĩnh vực kinh tế, cải tạo chỉnh trang đô thị, công tác trấn áp tội phạm, các chính sách an sinh xã hội, cải cách hành chính sẽ tốt hơn năm 2012. Riêng các lĩnh vực giáo dục, khám chữa bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý hoạt động văn hóa, đa số ý kiến cho rằng vẫn như năm 2012, thậm chí nhiều người đánh giá sẽ kém hơn.

THU HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mới

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mớiLENS

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác.