Ngày Pháp luật 2013 nhằm tôn vinh Hiến pháp

Tuần lễ hưởng ứng “ngày Pháp luật” (từ 4 đến 10-11) sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật; vận động nhân dân chấp hành pháp luật; biểu dương, khen thưởng các gương điển hình…

Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho biết ý nghĩa ngày 9-11 hằng năm được lựa chọn để cả nước tôn vinh “ngày Pháp luật”, xuất phát từ sự kiện Quốc hội ban hành Hiến pháp đầu tiên vào 9-11-1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Tư tưởng lập hiến, thượng tôn pháp luật, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, mô hình nhà nước vì dân trong Hiến pháp 1946 vẫn luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các bản Hiến pháp sau này và toàn bộ hệ thống pháp luật của đất nước. Trên thế giới cũng có khoảng 40 nước tổ chức “ngày Pháp luật” hay “ngày Hiến pháp” hằng năm.

BÌNH MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm