Mở rộng quy chế của Thủ tướng

Chính quyền sẽ “bảo kê” khoản tiền thiếu hụt từ nguồn thu phí giữ xe cho các bệnh viện.

Nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng có một vế đã cũ và một vế rất mới. Cũ vì trong Quy chế văn hóa công sở mà Thủ tướng ban hành năm 2007 đã nêu rõ: Các công sở (bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các cấp) không thu phí giữ xe với người đến giao dịch, làm việc. Mới là trong thẩm quyền của mình, HĐND TP Đà Nẵng đã “mở rộng quy chế” của Thủ tướng đến tận các bệnh viện.

Phí giữ xe vài ngàn đồng mỗi lượt, không lớn lắm trong “hầm bà lằn” những khoản chi tiêu hằng ngày của người dân. Tuy nhiên, với những người nghèo có người thân đau ốm, phải ra vào bệnh viện nhiều lần trong ngày thì khoản tiền gửi xe thi thoảng cũng làm họ “bối rối”.

Việc mở rộng quy chế, trả phí giữ xe thay cho người sử dụng dịch vụ sẽ làm chính quyền mất thêm một khoản ngân sách (không lớn lắm) cho các bệnh viện, còn người dân thì đỡ đi một khoản “bối rối”. Tuy nhiên, cái được trong việc này lại rất lớn: Cử tri sẽ tin hơn vào đại biểu của mình khi mà họ biết lắng nghe những “bối rối” nhỏ nhặt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm