Minh bạch trong mua sắm công để giảm tham nhũng

Việc này sẽ giúp giảm tham nhũng, giảm chi phí đấu thầu của Chính phủ”. Bà Jean Grier, chuyên gia cao cấp về đàm phán đấu thầu (Mỹ), đã nhấn mạnh như trên tại Hội thảo về mua sắm Chính phủ, Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Bộ KH&ĐT tổ chức sáng 27-6.

Theo bà Jean Grier, với mức mua sắm công hiện nay chiếm từ 10% đến 15% GDP quốc gia, Hiệp định TPP sẽ giúp VN tiết kiệm chi phí qua mức độ cạnh tranh gia tăng. Nhiều nhà cung ứng hàng hóa tham gia đấu thầu, hàng hóa và dịch vụ sẽ đa dạng hơn, chi phí mua sắm công sẽ thấp hơn nhưng vẫn tìm được hàng hóa tốt hơn...

Tuy nhiên, Hiệp định TPP cũng đưa ra một số nguyên tắc ràng buộc khi tham gia như không phân biệt đối xử trong đấu thầu; không áp dụng ưu đãi trong nước…

G.NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm