Lý Sơn ra quân tết trồng cây

Tại lễ phát động, các vị lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang và cán bộ, đoàn viên, thanh niên huyện Lý Sơn đã trồng một số cây bàng quả vuông trước tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải và trồng cây cảnh quan ở khuôn viên làm việc của các cơ quan, đơn vị, các trục đường giao thông trên đảo.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư dự án trồng 130 ha rừng phòng hộ và cảnh quan môi trường huyện Lý Sơn. Tổng kinh phí dự án hơn 20 tỉ đồng. Mục tiêu của dự án là nâng độ che phủ rừng trên huyện đảo Lý Sơn lên 20% vào năm 2015, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng biển, đảo, chống xói mòn đất và tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp thu hút khách du lịch.

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm