Luật về thiên tai: Còn băn khoăn về tên gọi

Nhiều đại biểu Đoàn đại biểu Đồng Nai, An Giang băn khoăn về tên gọi “Luật Phòng, chống thiên tai” vì cho rằng con người chỉ có thể tìm cách tránh hoặc giảm nhẹ chứ không thể “chống trời” được. Tuy nhiên, đại biểu Lê Bộ Lĩnh (An Giang), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, cho biết vì từ “chống” dân gian thường dùng và hiện cũng đang dùng trong một số luật như Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão. Vì vậy Chính phủ chọn dùng từ “chống”. Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cho rằng dự thảo cần làm rõ vấn đề “nhân tai”. Có những trường hợp con người gây ra sự tích tụ dẫn đến “thiên tai”, ví dụ vấn đề thủy điện.

Dự thảo Luật Khoa học và công nghệ và dự thảo Luật Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường lần lượt vào chiều 20 và 21-11.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm