Luật phải bảo vệ người chống tham nhũng

Bà Trần Thị Thôi, cựu chiến binh quận 10, cho rằng việc quy định đảng viên không được ký tên tập thể vào đơn, thư tố cáo đã vô tình làm cho những đảng viên chống tham nhũng bị cô lập. Có trường hợp người dân tố cáo tham nhũng của chính quyền địa phương, sau đó đơn thư tố cáo lại bị đưa về cho chính quyền nơi đó xử lý thì ai còn dám chống tham nhũng nữa.

Theo ông Mai Đốc, cán bộ hưu trí quận 2, muốn tập hợp được những người chống tham những thì luật pháp cần cho phép lập một tổ chức nhân dân phòng chống tham nhũng trực thuộc MTTQ.

THÙY LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm