Lập quỹ bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài

Kinh phí ban đầu của quỹ này là 20 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Mục đích nhằm hỗ trợ các hoạt động của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc bảo hộ và trợ giúp công dân Việt Nam gặp rủi ro không thể tự khắc phục. Công dân Việt Nam thường trú ở nước ngoài đã đóng bảo hiểm ở nước ngoài không thuộc phạm vi áp dụng của quy chế này.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đào Việt Trung, số lượng người Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài ngày càng tăng nên cũng tăng việc rủi ro mà nhiều khi công dân không tự khắc phục được (mất giấy tờ, tiền bạc, bị tai nạn giao thông, bệnh đột xuất, chết, vi phạm pháp luật nước ngoài bị tạm giam...).

LÊ KIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm