Lào tạm dừng dự án Thủy điện Sayabury

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cảm ơn về thông báo hết sức quan trọng này và cho rằng điều này thể hiện sự hợp tác và quan tâm sâu sắc của Đảng và Chính phủ Lào đối với đề nghị của Việt Nam.

Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Lào phối hợp với các nước ven sông Mekong, kể cả các nước thượng nguồn là Trung Quốc và Myanmar, trong việc khai thác, sử dụng bền vững con sông này vì lợi ích của mỗi nước và cả khu vực.

Trước đó, ngày 25-4, Việt Nam đã chính thức đề nghị Lào hoãn việc xây dựng đập thủy điện Sayabury trong 10 năm tới. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc xây các đập thủy điện trên sông Mekong sẽ làm dòng chảy, lượng nước và lượng phù sa tại khu vực ĐBSCL mất rất nhiều. Số liệu ước tính về lượng phù sa sẽ giảm từ 26 triệu tấn/năm còn khoảng 7 triệu tấn/năm; ngoài ra còn làm giảm số lượng các loài cá, ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học của khu vực này.

Đ.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm