Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp khách quốc tế

Bà Sumitra Mahajan khẳng định Việt Nam giữ vai trò trụ cột trong chính sách “Hướng Đông” của Ấn Độ và đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam đối với Ấn Độ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên cần tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời thúc đẩy thiết lập các cơ chế hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển quan hệ, hợp tác giữa hai nước.

Cùng ngày tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pany Yathotu. Chủ tịch nước đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương vì sự phát triển của mỗi nước và ổn định phát triển khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực.

Chiều 30-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Morocco Mohamed Cheikh Biadillah. Chủ tịch Thượng viện Morocco Mohamed Cheikh Biadillah bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những bước phát triển nhanh chóng của Việt Nam và khẳng định với mối quan hệ tốt với khu vực EU và châu Phi, Morocco sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi thương mại với các khu vực này.

Trong ngày 30-3, tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pany Yathotu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội Lào tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh thành công tại Lào; ủng hộ cộng đồng người Việt tại Lào làm ăn, sinh sống, sinh hoạt và cư trú ổn định tại Lào.

N.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm