Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức họp Đại hội đồng Interpol

Đại hội đồng là cơ quan quyền lực cao nhất của Interpol và đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ họp thường niên này.

Được biết, Đại hội đồng Interpol lần 80 sẽ thảo luận và thông qua những vấn đề ưu tiên và kế hoạch hành động trong ba năm tới (2011-2013) vào sáu lĩnh vực. Trong đó, chú trọng tăng cường lực lượng cho Interpol các nước thành viên; hỗ trợ các nước thành viên phát hiện các vụ vi phạm pháp luật và bắt giữ tội phạm.

Hiện Interpol có 188 quốc gia thành viên, Việt Nam gia nhập tổ chức này từ năm 1991 và là thành viên thứ 156. Từ khi gia nhập Interpol, Việt Nam đã bắt giữ và trao trả trên 200 đối tượng truy nã cho cảnh sát các nước; phối hợp với cảnh sát nước ngoài bắt giữ và dẫn độ 49 đối tượng truy nã của Việt Nam…

THANH LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm