Làm rõ nguyên nhân những yếu kém kinh tế

Đó là những nội dung được thảo luận tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X, khai mạc sáng qua, 9-7. Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết Trung ương sẽ thảo luận, đóng góp thêm, đánh giá toàn diện và chính xác cả về những kết quả đã đạt được, những tồn tại và yếu kém từ chủ trương đến việc chỉ đạo, điều hành, quản lý, dự báo và xử lý các vấn đề kinh tế-xã hội, nhất là các vấn đề mới nảy sinh từ cuối năm 2007 và trong nửa đầu năm nay. Các ủy viên Trung ương cũng sẽ xác định rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhất là các nguyên nhân chủ quan, làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, từng bộ, ngành, địa phương, đơn vị.

Cạnh đó, hội nghị sẽ thảo luận, thông qua đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế”. Tổng Bí thư đánh giá trong thời kỳ đổi mới, trí thức Việt Nam đã góp phần trực tiếp cùng toàn dân đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng. Tuy nhiên, số lượng, chất lượng và cơ cấu của đội ngũ trí thức chưa đáp ứng được yêu cầu. Số chuyên gia đầu ngành còn thiếu, đội ngũ kế cận hẫng hụt, chưa có nhiều tập thể khoa học mạnh. Việc nghiên cứu và ứng dụng so với tầm thế giới và khu vực còn khoảng cách khá xa. Vì vậy, “Đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo đối với trí thức. Gắn bó vững chắc giữa Đảng với trí thức, giữa trí thức với Đảng, bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công-nông-trí” - Tổng Bí thư nói.

Cũng tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ thông qua đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và “Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta. Trong thời kỳ mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục giữ vị trí quan trọng: Nông nghiệp là cơ sở, nông thôn là địa bàn, nông dân là lực lượng đông đảo góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định chính trị-xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng. “Trong mối quan hệ mật thiết giữa nông nghiệp-nông dân-nông thôn, nông dân là chủ thể của quá trình phát triển” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mới

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mớiLENS

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác.