Kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Tới dự và dâng hương có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng hàng ngàn người dân và du khách.

Tiết mục múa rồng mừng chiến thắng và mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Ảnh: HH

“Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là sự hội tụ tinh thần yêu nước, yêu độc lập của dân tộc Việt Nam, của truyền thống đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường không cam chịu sống kiếp đời nô lệ… Chiến công vĩ đại hiển hách bậc nhất này mãi đi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta” - ông Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, nhấn mạnh tại sự kiện trên.

Lễ hội Gò Đống Đa khởi nguồn từ sự kiện mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu (1789), nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Quang Trung - Nguyễn Huệ đã bất ngờ tiến công vào kinh thành Thăng Long, đánh tan hơn 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh… Lễ hội được tổ chức với các nghi thức dâng hương, tế lễ, rước kiệu vua Quang Trung và tái hiện hình ảnh vua Quang Trung oai phong ra trận.

NGỌC BẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm