KỲ HỌP THỨ 12 HĐND TP.HCM KHÓA VIII

Kinh tế TP tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng cho biết sau ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ IX, kinh tế TP tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và đi vào chiều sâu. Lạm phát được kiểm soát, thị trường phát triển ổn định. “Tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân ba năm tăng 9,6% (thấp hơn bình quân giai đoạn 2008-2010 là 10,3%), trong đó khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao nhất (11,1%/năm). Tuy nhiên, điều đáng chú ý là 1% tăng GDP của giai đoạn 2011-2013 cao hơn đến 35,8% mức tăng 1% của giai đoạn 2008-2010” - bà Hồng dẫn chứng.

Cũng theo bà Hồng, trong ba năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế TP gấp 1,74 lần so với cả nước (cả nước tăng 5,6%), góp phần tích cực duy trì mức tăng trưởng GDP hợp lý của cả nước. Ngoài ra, GDP bình quân đầu người cũng đạt khoảng 4.513 USD/người vào cuối năm 2013, cao hơn 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ (cuối năm 2010 đạt 3.199 USD/người). “Như vậy kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng của TP đã giúp ổn định sản xuất, kinh doanh, từng bước phục hồi, tăng dần tỉ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn và có lợi thế cạnh tranh” - bà Hồng đánh giá.

Cũng nhờ vậy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong ba năm đã được kiểm soát tốt. Năm 2011 tăng 15,86%, năm 2012 tăng 4,07%, ước tính năm 2013 tăng 5,1%. “Bình quân giai đoạn 2011-2013, CPI TP tăng 6,9%, thấp hơn giai đoạn 2008-2010 (11,01%), đồng thời cũng thấp hơn bình quân CPI cả nước (9,15% đến 2,25 điểm phần trăm). Năm 2013, TP cũng được đánh giá là địa phương đứng đầu 63 tỉnh, thành về phát triển thương mại và hội nhập quốc tế” - bà Hồng thông tin thêm.

THU HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mới

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mớiLENS

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác.