Kiến nghị trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhóm cận nghèo

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Tạ Thị Minh Lý cho biết theo luật có bảy nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí, nhóm đầu tiên là người nghèo (theo chuẩn nghèo của quốc gia hoặc của các địa phương).

“Tuy nhiên, đang có đề xuất mở rộng đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý sang cả nhóm người cận nghèo vì vấn đề nghèo biến động rất nhanh, đang cận nghèo có thể thành nghèo. Ngoài ra, chúng tôi cũng quan tâm đến nhóm nạn nhân bị bạo lực gia đình hoặc những gia đình phải thế chấp tài sản, vay vốn đi làm ăn ở nước ngoài, vì không am hiểu pháp luật nên những quyền và lợi ích hợp pháp của họ không được bảo đảm” - bà Lý nói.

ĐỨC MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm