CHỦ NHIỆM ỦY BAN KINH TẾ QUỐC HỘI:

Không thể dừng dự án hồ thủy lợi Sông Móng

Đây là hồ thủy lợi đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ với tổng mức đầu tư trên 100 tỉ đồng. Hồ được thiết kế chứa hơn 34 triệu m3 nước để tưới cho gần 5.000 ha đất nông nghiệp. Đến mùa mưa năm 2011, khối lượng thực hiện dự án đã đạt hơn 80% và đã tích được hơn 34 triệu m3 nước. Tuy nhiên, đến nay do thiếu vốn nên chưa thi công được hệ thống kênh tưới khiến hơn 34 triệu m3 nước tích được chỉ để… tắm và nhìn. Theo tính toán, với việc lãng phí 34 triệu m3 nước, thiệt hại lên đến hàng chục tỉ đồng mỗi năm.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm