VỤ NHẬN HỐI LỘ HƠN 4 TỈ ĐỒNG Ở CẦN THƠ

Không kỷ luật lãnh đạo Sở Tư pháp

Chiều 26-2, ông Phạm Minh Phúc - Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Cần Thơ cho biết: “Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và bỏ phiếu 100% thống nhất không kỷ luật Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thành Đông và Phó Giám đốc Trần Phước Hoàng”.

Cũng theo ông Phúc, Ban Giám đốc Sở Tư pháp có tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng tại đơn vị và có kiểm tra giám sát về thực hiện phòng, chống tham nhũng tại đơn vị nhưng không thường xuyên; công tác quản lý cán bộ thiếu chặt chẽ. Vi phạm nghiêm trọng của Phạm Thanh Dũng chủ yếu do ý chí chủ quan của Dũng, do đó Ban Thường vụ bỏ phiếu thống nhất không kỷ luật đối với lãnh đạo Sở Tư pháp.

Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Phạm Thanh Dũng đều thừa nhận đã nhận hối lộ hơn 4 tỉ đồng, tuy nhiên bị cáo cho rằng chỉ hưởng hơn 700 triệu đồng, số còn lại là chia cho hai lãnh đạo Sở Tư pháp và ba nhân viên cấp dưới. Tòa cho rằng lời khai trên không có gì chứng minh và đã xử Dũng mức án chung thân về tội nhận hối lộ.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm