Khởi công thủy điện lớn nhất ở Lào do Việt Nam đầu tư

Nhà máy đóng tại huyện San xay, tỉnh Atopu ở Nam Lào có tổng vốn đầu tư hơn 440 triệu USD.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Soulivong Darravong nhấn mạnh dự án Xekaman 1 không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào mà còn là một dự án kiểu mẫu về mô hình “năng lượng sạch-không cạn kiệt,” tô đậm mối quan hệ truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện và tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào đời đời bền vững.

Khởi công thủy điện lớn nhất ở Lào do Việt Nam đầu tư ảnh 1

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định dự án Xekaman 1 là một dự án lớn nhất trong chương trình hợp tác, trao đổi điện năng giữa hai nước Việt Nam-Lào. Thành công của dự án sẽ mang lại lợi ích cho hai nước trong phạm vi rộng, góp phần phát triển kinh tế vùng biên giới giữa hai nước, tăng cường hội nhập khu vực, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của hai nước.

Dự án thủy điện có công suất lắp máy 322 MW, điện năng sản xuất bình quân mỗi năm khoảng 1,2 tỉ kWh do Tập đoàn Sông Đà làm tổng thầu xây lắp với thiết bị công nghệ và các phương pháp thi công tiên tiến của thế giới. Dự kiến vào năm 2014 sẽ phát điện tổ máy đầu tiên và cuối năm 2014 sẽ hoàn thành toàn bộ nhà máy.

XL (Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm