Khởi công đường cao tốc lớn nhất nước

Hôm qua (25-4), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đại diện các bộ, ngành đã bấm nút khởi công xây dựng dự án đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai. Đây là đường cao tốc đạt kỷ lục cao nhất ở Việt Nam về chiều dài cũng như tổng mức đầu tư dự án.

Theo ông Trần Xuân Sanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư dự án), tổng chiều dài của đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai là 264 km, chạy qua năm tỉnh, thành phố là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai. Dự án có tổng mức đầu tư là 19.984 tỷ đồng. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho vay 1,096 tỷ USD, trong đó vay thương mại là 896 triệu USD, vay lại ODA là 200 triệu USD; VEC phát hành trái phiếu công trình có bảo lãnh của Chính phủ là 153 triệu USD. Phương thức hoàn vốn bằng thu phí trong vòng 32 năm, bằng thời gian hoàn trả vốn vay của ADB.

Dự án sẽ được chia làm hai phân kỳ. Đoạn Nội Bài-Yên Bái dài 123 km, có vận tốc thiết kế 100 km/giờ, gồm bốn làn đường xe chạy, hai làn đường phục vụ cho việc dừng xe khẩn cấp. Đoạn Yên Bái-Lào Cai dài 122 km, gồm hai làn đường xe chạy, hai làn phục vụ việc dừng xe. Công trình đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai được bố trí đầy đủ hệ thống các công trình phụ trợ phù hợp tiêu chuẩn đường cao tốc. Chẳng hạn như các hệ thống đường gom, nút giao cắt khác mức, đèn chiếu sáng, trạm điện thoại dọc đường với mật độ 3 km/trạm, trạm dừng đỗ xe dọc đường (13 trạm), trạm dịch vụ nghỉ ngơi...

Đây sẽ là tuyến đường bộ ngắn nhất từ vùng Tây Nam (Trung Quốc) ra biển Đông nối liền với các nước ASEAN, góp phần giảm bớt áp lực vận tải cho các tuyến đường hiện có (quốc lộ 70, 4E). Phần lớn đường cao tốc sẽ đi ven theo bờ sông Hồng, dọc các sườn đồi và thung lũng có cảnh quan đẹp, thuận lợi cho phát triển dịch vụ tham quan du lịch. Dự kiến tuyến đường cao tốc này sẽ hoàn thành vào năm 2013, rút ngắn thời gian từ Hà Nội đi Lào Cai chỉ còn 3-4 giờ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tuyến đường này sẽ kết nối tạo thành tuyến cao tốc Côn Minh-Hải Phòng. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố có tuyến đường cao tốc đi qua chủ động phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm thi công đúng tiến độ.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm