Hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Singapore

Việt Nam và Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 1-8-1973. Sau gần bốn thập niên thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Singapore đã, đang phát triển ngày càng tốt đẹp. Hai nước đã ký “Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện trong thế kỷ 21” vào năm 2004 và ký Hiệp định khung về Kết nối Việt Nam-Singapore vào năm 2005. Đây là những văn kiện quan trọng, là cơ sở pháp lý để thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt trong thương mại và đầu tư.

Hiện Singapore là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2011 đạt 15 tỉ USD. Rất nhiều dự án đầu tư của Singapore tại Việt Nam đang phát huy hiệu quả. Chuyến viếng thăm của Tổng Bí thư lần này sẽ mở rộng thêm các cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước; nhất là các lĩnh vực tài chính, đầu tư, thương mại-dịch vụ, giao thông-vận tải, bưu chính - viễn thông - công nghệ thông tin và giáo dục-đào tạo.

AX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm