Hội Chữ thập đỏ cần nâng cao chất lượng hoạt động

Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong những năm qua. Nhiều cuộc vận động của Hội đã trở thành phong trào của toàn dân như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Những giọt máu hồng”... Chủ tịch nước cho rằng Hội Chữ thập đỏ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động; bộ máy của Hội cần tinh gọn, đồng thời tăng cường đội ngũ tình nguyện viên, cộng tác viên. Tổ chức Hội các cấp cần năng động, sáng tạo, vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng trợ giúp kịp thời, thiết thực cho các đối tượng khó khăn, tạo nên phong trào “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện” trong toàn xã hội...

Trong giai đoạn 2007-2012, thông qua các lời kêu gọi trong nước và quốc tế, Trung ương Hội đã vận động được 486 tỉ đồng cứu trợ thiên tai. Các dự án phòng ngừa thảm họa đã được Hội tiến hành tại 20 tỉnh, thành trọng điểm thiên tai với hơn 27.500 nhà chữ thập đỏ, nhà cộng đồng phòng, chống bão lũ…

TL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm