Hậu Giang nợ vốn xây dựng cơ bản trên 788 tỉ đồng

Ngày 8-1, Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang có văn bản báo cáo UBND tỉnh với nội dung như trên.

Hậu Giang là tỉnh mới chia tách, điều kiện cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, nhu cầu đầu tư là rất lớn nhưng nguồn thu của tỉnh không đủ chi, chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ hằng năm của trung ương. Trong khi đó, tỉnh phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án để đáp ứng nhu cầu phát triển. Trong năm 2013, UBND tỉnh sẽ ưu tiên bố trí vốn xử lý nợ, đảm bảo đến năm 2015 phải hoàn thành việc xử lý nợ đọng. Đối với các địa bàn có nợ đọng lớn nếu chưa đủ vốn để bố trí thanh toán 30% mỗi năm thì không được bố trí vốn cho dự án khởi công mới. Hiện tại đã có bốn dự án phải đình hoãn với tổng mức đầu tư trên 302 tỉ đồng gồm BV Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế TP Vị Thanh, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A và BV Đa khoa TP Vị Thanh.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm