Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất giảm thủ tục xuất nhập cảnh

Theo đó, hành khách xuất nhập cảnh khi làm thủ tục hải quan nếu không có hành lý thuộc diện phải khai báo chỉ cần đưa hành lý qua máy soi, không phải xuất trình các loại giấy tờ như trước  (kể cả hộ chiếu, tờ khai xuất nhập cảnh).

Cơ quan hải quan chỉ tiếp nhận tờ khai xuất nhập cảnh khi hành khách có hành lý thuộc diện phải khai báo trong các trường hợp: có hành lý ký gửi trước hoặc sau chuyến bay, mang theo ngoại tệ tương đương trên 7.000 USD hoặc trên 15 triệu đồng, mang theo trên 300g vàng, thuốc chữa bệnh, thuốc gây nghiện…

Theo VOV/SGGP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm