Giải quyết 43 vụ khiếu kiện tồn đọng ở Long An

Theo đó, trong 10 trường hợp ở các huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước có bảy trường hợp Thanh tra Chính phủ thống nhất với kiến nghị của UBND tỉnh không xem xét giải quyết; hai trường hợp bị UBND huyện Tân Hưng và huyện Thủ Thừa bác đơn, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đúng theo quy định pháp luật. Riêng một trường hợp được Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm tra, rà soát lại. Đó là trường hợp của hộ ông Võ Văn Trừ (xã Long Hòa, huyện Cần Đước), gia đình hai liệt sĩ, khiếu nại nguồn gốc đất 6.000 m2 được địa phương vận động hoán đổi để xây nghĩa trang liệt sĩ nhưng không giao đất mới như đã thỏa thuận.

Ngoài ra còn 33 trường hợp ở huyện Vĩnh Hưng, nhiều năm qua đòi lại đất cũ đã đưa vào tập đoàn sản xuất nông nghiệp, sau đó chia bình quân cấp cho những hộ dân khác canh tác; hoặc đòi lại 2.400 m2 đất bị chế độ cũ quy hoạch làm ấp chiến lược. Thanh tra Chính phủ kết luận không có cơ sở để giải quyết.

TÂM PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm