GDP năm 2010 của TP.HCM sẽ trên 11%

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nói tại cuộc họp về tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2010 vào sáng 24-6.

Theo đó, GDP sáu tháng đầu năm của TP ước đạt 126.221 tỉ đồng, khu vực dịch vụ đóng góp tới 5,5%, khu vực công nghiệp và xây dựng 5,4%, khu vực nông nghiệp chỉ góp 0,1%.

Nguyên nhân kinh tế TP liên tục phát triển ngoài vốn đầu tư tăng còn do TP đã ổn định được giá cả. “Chỉ số giá tiêu dùng hiện nằm trong tầm kiểm soát. Từ nay đến cuối năm, nếu xuất khẩu vẫn tăng đều và điện ổn định thì khả năng chỉ số giá sẽ chậm lại dưới 0,5%” - ông Dư Quang Nam, Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM, đánh giá.

Sáu tháng qua TP đã sử dụng 7.125 triệu kWh điện, tăng 12,8% so với cùng kỳ; xóa, giảm 40/96 điểm ngập mưa và 151/222 điểm ngập do thi công.

Một số công trình trọng điểm như công trình nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi-Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cầu Hoàng Hoa Thám, nút giao thông khu A Nam Sài Gòn, mở rộng tỉnh lộ 25B… đã hoàn thành phần lớn các hạng mục, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2010. Các công trình khác như đại lộ Đông Tây, cầu Phú Long, cầu Rạch Tra, đường vành đai phía đông từ cầu Phú Mỹ đến cầu Rạch Chiếc 2, cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2011.

“Từ nay đến cuối năm 2010, ngoài phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh xã hội, các sở, ngành cần tập trung giải quyết, đầu tư đúng mức cho các lĩnh vực đang nóng như giao thông, ô nhiễm môi trường. Đồng thời sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng đại lộ Đông Tây, hầm ngầm Thủ Thiêm” - ông Quân chỉ đạo.

T.HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm