Gặp mặt truyền thống bộ đội Trường Sa

Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ, đại diện gia đình thương binh, liệt sĩ có thân nhân từng chiến đấu, công tác ở Trường Sa; đại diện lãnh đạo Học viện Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Quân khu 5… cùng lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa đã về tham dự. Ông Nguyễn Văn Dũng (thương binh 2/4), thành viên BTC, cho biết: Từ hơn 10 năm qua, các cựu chiến binh Trường Sa hiện đang sinh sống tại tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên đã tự kết nối lại, thường xuyên tổ chức gặp mặt hằng năm. Sau đó có thêm sự tham gia của cựu chiến binh Trường Sa các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Họp mặt là dịp cùng nhau ôn lại những kỷ niệm chiến đấu, tưởng niệm 64 đồng đội đã hy sinh; giúp đỡ nhau trong tổ chức cuộc sống sau quân ngũ. Đồng thời, vinh danh những tấm gương vượt khó làm kinh tế giỏi. Trong đó có ông Nguyễn Văn Dũng, chủ nhà hàng Thiên Phước, ở Bãi Tiên (Nha Trang) là thương binh 2/4. Ngoài việc làm kinh tế giỏi, hằng năm ông còn lặn lội ra tận Phú Yên, đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho hai gia đình có liệt sĩ hy sinh ngày 14-3-1988 tại đảo Gạc Ma. Nhân dịp này, các cựu chiến binh và đại biểu cũng đã quyên góp được 90 triệu đồng vào quỹ “Tấm lòng đồng đội”.

C.THI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm