Động thổ mở cửa hầm đường bộ qua đèo Cả

Ông Nghiêm Sỹ Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đèo Cả - chủ đầu tư dự án, cho biết hầm đèo Cả dài 3,9 km, gồm hai hầm đơn, mỗi hầm thiết kế cho hai làn ô tô (mỗi làn rộng 3,5 m) và hai làn công vụ; hầm đèo Cổ Mã dài 0,5 km, có thiết kế tương tự hầm đèo Cả. Theo kế hoạch, việc mở cửa hầm sẽ diễn ra trong sáu tháng, sau đó nhà thầu chính tiến hành khoan núi làm hầm.

Động thổ mở cửa hầm đường bộ qua đèo Cả ảnh 1

Lãnh đạo Bộ GTVT, hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa làm lễ động thổ mở cửa hầm đèo Cả. Ảnh: TẤN LỘC

Phát biểu tại lễ động thổ, Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ mở cửa hầm, thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ. Thứ trưởng Bộ GTVT cũng đề nghị chính quyền hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ.

Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả được khởi công ngày 18-11-2012, có tổng chiều dài toàn tuyến 13,4 km, điểm đầu tại thôn Hảo Sơn (xã Hòa Xuân, huyện Đông Hòa, Phú Yên), điểm cuối tại thôn Cổ Mã (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), tổng mức đầu tư hơn 15.600 tỉ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào cuối quý I-2017.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm