Đổi mới để phiên họp QH không còn tính “mít-tinh”

Theo ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH, phiên họp toàn thể là hình thức làm việc quan trọng của QH nước ta. Thực hiện tốt quy trình, thủ tục tại các phiên toàn thể sẽ bảo đảm được quyền của đại biểu QH, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả, thiết thực. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH khóa XII, hiện nay các phiên họp toàn thể của QH nước ta vẫn tổ chức theo hình thức “mít-tinh” chứ chưa thực sự như một hình thức làm việc.

Ông Trần Ngọc Đường, chuyên gia cao cấp của QH, cho rằng đổi mới việc tổ chức phiên họp toàn thể trước hết phải đổi mới quy trình, thủ tục làm việc; sau đó là xây dựng các nguyên tắc; hoàn thiện thủ tục các phiên họp chất vấn. Đồng thời, hoàn thiện quy định về chủ tọa bởi đây là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập bầu không khí dân chủ, cởi mở. Ngoài ra, việc công khai, minh bạch cũng là một trong những nguyên tắc cơ bản của phiên họp toàn thể để phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm