Đề xuất sửa đổi, bổ sung luật bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Các đại biểu đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sắp tới như những quy định về quyền trẻ em trong luật pháp quốc gia và quốc tế; thảo luận đánh giá hệ thống chính sách, pháp luật về quyền trẻ em của Việt Nam trên cơ sở các chuẩn mực quốc tế; nêu những phát hiện và phân tích về những nội dung còn bất cập, chưa khả thi và chưa được quy định trong các văn bản pháp luật hiện nay của Việt Nam.

Bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cho biết: Hệ thống luật pháp về trẻ em của chúng ta đã và đang bộc lộ những điểm không còn phù hợp với thực tiễn, có những nội dung cần điều chỉnh (nhưng lại chưa được quy định), cần được sửa đổi, bổ sung để hành lang pháp lý bảo vệ, chăm sóc trẻ em của chúng ta được vững vàng hơn, tiên tiến hơn.

HÀN GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm