Đề nghị xử lý cơ quan ban hành văn bản luật “trên trời”

- đã được đánh giá tác động TTHC - nhưng sau khi ban hành lại trái với quy định của pháp luật; làm phát sinh thủ tục rườm rà, không khả thi, gây phiền hà, tốn kém cho người dân và doanh nghiệp. Đó là một trong những nội dung mà UBND TP.HCM kiến nghị lên Bộ Tư pháp ngày 10-9.

Cũng theo báo cáo của UBND TP, hiện nay đa số TTHC đang áp dụng tại địa phương đều do Chính phủ, bộ, ngành từ trung ương quy định. Do đó, đối với các kiến nghị, đề xuất biện pháp đơn giản hóa TTHC của địa phương, Chính phủ, các bộ, ngành cũng cần kịp thời nghiên cứu, tiếp thu và sửa đổi quy định nếu thấy phù hợp với thực tế.

Thời gian qua, có khá nhiều văn bản quy định phi thực tế, “trên trời” nên vừa mới ra đời đã chết yểu. Đơn cử như quy định chỉ được bày bán thịt trong vòng 8 giờ từ khi giết mổ, quy định không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài, quy định ngực lép không được lái xe…

THU HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm