Đề nghị công nhận di sản lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Sở vừa hoàn thành hồ sơ khoa học trình UBND tỉnh xem xét đề nghị Bộ VH-TT&DL công nhận lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của quốc gia. Đây là lễ hội tri ân những hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa đã hy sinh khi vâng lệnh triều đình ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông. Theo kế hoạch, từ ngày 25 đến 29-4, lần đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần Văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi năm 2013 quy mô cấp tỉnh. Ngoài ra, Sở VH-TT&DL cũng hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh đề nghị Bộ VH-TT&DL công nhận đình làng An Vĩnh (Lý Sơn) là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

PL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm