Đẩy mạnh quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch

Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II và hoàng thân đã dành cho Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn lễ đón trọng thể với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Ngay khi tới không phận Đan Mạch, hai máy bay F116 đã tháp tùng chuyên cơ của Chủ tịch nước. Đặc biệt, do thời tiết bất thường, Đan Mạch đã sử dụng máy bay phá mây tạo nên trời quang mây tạnh để chào đón Chủ tịch nước ta.

Đẩy mạnh quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch ảnh 1

Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II đón Chủ tịch nước Trương Tấn sang. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định chuyến thăm tới Đan Mạch lần này nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Đan Mạch, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược về biến đổi khí hậu và đối tác toàn diện giữa hai nước. Sau lễ đón, Chủ tịch nước và Nữ hoàng Margrethe II cùng đoàn cấp cao nước ta đã rời sân bay về thăm cung điện Fredensborg. 

PL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm