KHÁNH HÒA:

Đại lễ Kỳ siêu anh linh Liệt sĩ tại Trường Sa

Đại lễ kỳ siêu là hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, 55 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam, hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, từ ngày 24 đến 28-4-2010, tại Hà Nội và huyện đảo Trường Sa, do Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan tổ chức.

Chương trình bao gồm các hoạt động: tặng quà tình nghĩa cho quân và dân huyện đảo Trường Sa; Lễ thả hoa, tưởng niệm, cầu siêu cho các Liệt sĩ đã hy sinh tại Trường Sa; Lễ khánh thành chùa Việt Nam; Cầu truyền hình Trường Sa – Hà Nội. Tham dự lễ, ngoài đại diện Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đại diện quân và dân địa phương, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, còn có đông đảo bà con người Việt đang làm ăn, sinh sống và học tập ở nước ngoài.

Theo Thùy Dương (SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm